Lần đầu tiên tổ chức hội nghị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo Phật giáo ba nước nhất trí tăng cường củng cố và phát triển tình đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn chư tăng ba nước.

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra ngày 12/11 tại thủ đô Vientian, Lào. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển Phật giáo, xiển dương Phật pháp, xây dựng hoà bình hạnh phúc cho nhân loại. 

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia - ảnh 1 Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Phật giáo ba nước nhất trí tăng cường củng cố và phát triển tình đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn chư tăng ba nước; đồng thời giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa cộng đồng Phật tử và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng, yêu hòa bình và phát triển hài hòa giữa ba nước. Lãnh đạo Phật giáo ba nước cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa Phật giáo ba nước và triển khai các dự án bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản văn hoá Phật giáo tại mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu