Kỷ niệm trọng thể Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tham gia, đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết, sự hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Lễ kỷ niệm diễn ra tối 16/3, tại Hà Nội, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định với vai trò, vị thế ngày càng được củng cố và nâng cao, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tham gia, đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết, sự hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ; sẵn sàng làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của Pháp ngữ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỷ niệm trọng thể Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3 - ảnh 1Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. -Ảnh: Văn Điệp/TTXVN  

Ông Adama Ouane, Giám đốc OIF đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam với vai trò là động lực, trụ cột và là cầu nối giữa Pháp ngữ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giám đốc OIF khẳng định OIF hết sức coi trọng và tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp , thúc đẩy đa dạng văn hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp ngữ, tối 16/3,  tại Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc Triển lãm ảnh của cố bác sỹ Alexandre Yersin (1863 - 1943) và chiếu phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp nhà vi khuẩn học đã phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu