Kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai người anh em Việt Nam và Cuba, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc và nồng ấm hơn. 

Ngày 9/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 – 1/1/2018).

Kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Cuba - ảnh 1 Tổng Lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh Indira Lopez Arguelles (bìa trái); Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Hiền (bìa phải) trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Tưởng niệm 50 năm ngày mất của ông Che Guevara” - Ảnh: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tại đây, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ Việt Nam – Cuba. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai người anh em, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc và nồng ấm hơn. 

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Tưởng niệm 50 năm ngày mất của ông Che Guevara”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu