Kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -Tại lễ kỷ niệm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội tặng giấy khen cho 25 nạn nhân chất độc da cam làm kinh tế giỏi.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội ngày 9/8 tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018).

Kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam ở Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh Lễ kỷ niệm 

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống Việt Nam. Trong vòng 10 năm (1961 - 1971), quân đội Mỹ rải khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ, phần lớn là chất da cam, chứa 366 kg dioxin xuống 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam. Chất độc da cam đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân mắc những căn bệnh hiểm nghèo không chỉ của bản thân mà cho cả thế hệ thứ hai, thứ 3.

Thành phố Hà Nội có hơn 50.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm, trong đó có hơn 20.000 người là nạn nhân chất độc da cam. Thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và bà Trần Tố Nga đòi công lý; yêu cầu Chính phủ Mỹ có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam do quân đội Mỹ gây ra.

Tại lễ kỷ niệm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội tặng giấy khen cho 25 nạn nhân chất độc da cam làm kinh tế giỏi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu