Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 điểm

Chia sẻ
(VOV5) -Theo đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao

Hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa.

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 điểm - ảnh 1Ảnh minh họa TTXVN 

 Theo đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2); Tòa nhà Landmark và khu vực Công viên Vinhomes thuộc Khu Đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh); tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 6).  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu