Kiên Giang: Chính thức công bố thành lập thành phố Hà Tiên

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 20 năm thành lập, Hà Tiên trở thành thành phố, mở ra một bước phát triển mới, trở thành đô thị cửa khẩu ở biên giới  phía Tây Nam của Tổ quốc.

Ngày 3/11, UBND thành phố Hà Tiên tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị xã Hà Tiên ( 1998 – 2018).

Kiên Giang: Chính thức công bố thành lập thành phố Hà Tiên - ảnh 1 Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định thành lập thành phố Hà Tiên - Ảnh: VOV

Thị xã Hà Tiên được thành lập từ năm 1998  trên cơ sở tách ra từ huyện Hà Tiên cũ. Sau 20 năm thành lập, Hà Tiên trở thành thành phố, mở ra một bước phát triển mới, trở thành đô thị cửa khẩu ở biên giới  phía Tây Nam của Tổ quốc. Trong những năm qua, thị xã Hà Tiên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Nhiều dự án trọng điểm được khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi diện mạo của đô thị Hà Tiên. Hiện tại, Hà Tiên là 1 trong 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu