Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, không chỉ là nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết và ý chí cách mạng của đồng bào các dân tộc Yên Bái nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung. Nơi đây đã và đang trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.
Không gian mô phỏng theo nhà sàn Bác Hồ tại Hà Nội. Ảnh: Thừa Xuân/VOV |
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ được xây dựng cách đây hơn 40 năm (năm 1982). Khu tưởng niệm nằm ở trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cách Hà Nội 300 km về phía Tây Bắc. Người dân Văn Chấn, Nghĩa Lộ khi đó đã tình nguyện góp công, góp của, từ những tấm gỗ, từng tảng đá lát đường để cùng chính quyền địa phương xây dựng khu tưởng niệm theo mô phỏng nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Trong khuôn viên có ao cá, xung quanh là vườn cây ăn quả.
Công trình là một không gian thiêng liêng để nhân dân địa phương tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Hiện nay, khu tưởng niệm đang lưu giữ gần 1.000 bức ảnh tư liệu cùng 10 hiện vật quý giá gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: bộ quần áo Ka-ki, mũ, kính, giày do gia đình luật sư Loseby chuẩn bị cho Nguyễn Ái Quốc cải trang rời khỏi Hương Cảng (Trung Quốc, năm 1933), chiếc máy chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng để soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945...
Từ mô hình “vườn cây - ao cá” đến ngôi nhà sàn đơn sơ, mộc mạc, khu tưởng niệm gợi nhắc rõ nét phong cách sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm đến quen thuộc đối với cán bộ, học sinh, sinh viên và du khách thập phương trong hành trình tìm hiểu, tri ân và học tập theo gương của Người. Em Lê Anh Tuệ Minh, học sinh lớp 12C1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chia sẻ: Nơi đây giúp em hiểu thêm về cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, em cảm nhận được sự giản dị, mộc mạc và tình yêu thương vô bờ mà Người dành cho nhân dân, cho dân tộc. Em luôn cố gắng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách của Người, không ngừng trau dồi kiến thức, điều rất cần thiết trong thời đại ngày nay, nhất là khi đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Em Lê Anh Tuệ Minh, học sinh lớp 12C1 – Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: Nơi đây giúp em hiểu thêm về cuộc sống của Bác. Ảnh: Thừa Xuân/VOV |
Không chỉ thế hệ trẻ, với các cựu chiến binh, những người từng trải qua những năm tháng kháng chiến gian khổ và xây dựng đất nước, khu tưởng niệm còn là nơi linh thiêng để ôn lại lý tưởng, tiếp thêm niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
Ông Lò Văn Nhất, cựu chiến binh phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, cho biết: khu tưởng niệm này đã giúp ông cũng như người dân trong khu vực mỗi khi dự định làm gì, làm được gì muốn báo công, báo cáo với Người được thuận lợi hơn: Tất cả bà con chúng tôi đều mong muốn được báo công, báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng Hà Nội thì xa, người có điều kiện thì về được, người không có điều kiện thì rất khó. Vì vậy, việc có Khu tưởng niệm, nhà sàn của Người ngay tại đây là điều vô cùng ý nghĩa.
Trải qua hơn 40 năm xây dựng, khu tưởng niệm ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, người trực tiếp phụ trách khu tưởng niệm, chia sẻ tại khu tưởng niệm hiện có 12 chuyên đề tuyên truyền được triển khai vào các dịp kỷ niệm lớn, như: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước; Bác Hồ với văn hóa Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc Tây Bắc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thời gian tới hoạt động tuyên truyền sẽ tiếp tục được chú trọng dưới nhiều hình thức: Đối với cán bộ, viên chức làm việc tại đây, ai cũng cảm thấy rất vui và tự hào. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp với các trường học, các tổ chức triển khai các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội thảo, trưng cầu ý kiến từ những người có kinh nghiệm, sáng kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động tại khu tưởng niệm.
Các cựu chiến binh ghi cảm tưởng vào sổ lựu niệm tại khu tưởng niệm Bác Hồ ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Ảnh: Thừa Xuân/VOV |
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hiện là chi nhánh thứ 13 trong hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh toàn quốc, đồng thời là chi nhánh duy nhất ở khu vực Tây Bắc.
Giá trị của khu tưởng niệm không chỉ ở kiến trúc hay lịch sử, mà còn ở chiều sâu tinh thần mà khu di tích mang lại cho cộng đồng. Nơi đây như là biểu tượng tình cảm của mỗi người dân Nghĩa Lộ - Yên Bái nói riêng, của khu vực Tây Bắc nói chung với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.