Không lơ là, chủ quan trong trong việc phòng, chống bão Molave

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, 

Chiều 27/10, tại Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão Molave.

Tại đây,  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, các địa phương, đơn vị và người dân khẩn trương, không được chủ quan, lơ là.

Không lơ là, chủ quan trong trong việc phòng, chống bão Molave  - ảnh 1 Phó Thủ tướng kiểm tra công tác tác ứng phó bão tại khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. -Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Tiếp tục rà soát tàu thuyền khu vực nguy hiểm đưa về nơi tránh trú. Yêu cầu chằng néo để các tàu thuyền không va đập. Thứ hai là sơ tán dân ra khỏi khu vực cơ sở sản xuất dịch vụ trên biển, ven biển, trên đảo, không để bà con ở trên lồng bè, chòi canh. Đề nghị tập trung đảm an toàn trên đất liền khi bão vào, sơ tán dân là số 1, sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, ở những công trình nhà ở không an toàn phải đưa vào hết. Chằng chống nhà cửa công trình, kho tàng, công sở trường học, các công trình đang xây dựng." Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu