Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang giữa lòng Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020” diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12/2020.

Nhằm tăng cường mối liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch giữa Hà Giang và Hà Nội, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về những giá trị đặc sắc của Hà Giang với di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020.

“Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020” diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12/2020 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang giữa lòng Hà Nội - ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu cắt băng khai trương “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020”. Ảnh: Báo Hà Giang

Bà Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: “Chúng tôi cũng mong muốn thông qua các chuỗi sự kiện này, người dân Thủ đô có trải nghiệm chia sẻ với Hà Giang, được thưởng thức những sản vật và đặc biệt là những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng như thực phẩm sạch được chế biến từ bàn tay khéo léo của đồng bào nhân dân 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh trong cả nước, chúng tôi hy vọng Hà Giang bước vào thềm năm 2021 với một nhịp độ tăng trưởng khách du lịch và các sản phẩm nông sản sạch, hữu cơ của Hà Giang được đồng bảo nhân dân Thủ đô cũng như các tỉnh trong cả nước biết đến và đến với Hà Giang chúng tôi.”

Đây cũng là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ cho tỉnh Hà Giang, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu