Khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin là hạng mục công trình lớn nhất của Dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc Evans Knapper và đại diện một số quân chủng, binh chủng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sáng nay (15/9), cùng bấm nút khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 
Khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc Evans Knapper và đại diện một số quân chủng, binh chủng  Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sáng nay (15/9), cùng bấm nút khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Quang Dũng/VOV5

Hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin là hạng mục công trình lớn nhất của Dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026. Theo Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà, công nghệ nhiệt là công nghệ hiện đại, khi bùn và đất nhiễm dioxin được lưu trữ và gia nhiệt ở ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C, qua đó giải hấp, phân hủy dioxin. Phần khí độc sau đó cũng được đưa vào các hệ thống buồng đốt và phân huỷ đến hơn 99%. Do đó, công nghệ nhiệt giúp gia tăng mức độ an toàn cho quân nhân, người lao động trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và xử lý 150.000 m3 đất nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà và vùng phụ cận, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm sạch đất trong khu vực, sớm trả lại quỹ đất cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau nhấn mạnh: "Đối với dự án này, Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà thầu trong và ngoài nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, quy trình công nghệ xử lý dioxin, đảm bảo an toàn cho môi trường và người lao động".

Đại diện cho nhà thầu chính tham gia dự án, ông Darryl Nelson, Chủ tịch Công ty Nelson Environmental Remediation (Mỹ), cho biết công ty đã chuẩn bị kỹ cho hệ thống công nghệ mới và mong muốn cung cấp các giải pháp công nghệ để giải quyết dứt điểm một lần vấn đề dioxin tại sân bay Biên Hoà và các vùng phụ cận. "Chúng tôi rất vinh hạnh được lựa chọn để cung cấp công nghệ và hiểu biết để giải quyết vấn đề dioxin ở sân bay Biên Hòa, một dự án rất quan trọng. Chúng tôi mong đợi mang đến những giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này. Chúng tôi đã mất 2 năm cho việc hoàn tất các thiết kế (của hệ thống công nghệ) cũng như ghép nối tất cả các bên cùng nhau và đã sẵn sàng để bắt đầu dự án này" - ông nói.

Theo các số liệu của Bộ Quốc phòng, việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành trước năm 2030 theo yêu cầu đề ra tại Kế hoạch Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, do Thủ tướng ký ban hành năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu