Khoa học - công nghệ là giải pháp phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tầm quan trọng, vai trò và công tác hoạch định chính sách dân tộc

Lấy bản sắc văn hóa, tri thức cộng đồng, truyền thống của các dân tộc thiểu số làm nền tảng; phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh làm mục tiêu; khoa học và công nghệ là giải pháp.

Khoa học - công nghệ là giải pháp phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1Ký kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021- 2030. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia về dân tộc, do Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội, ngày 14/7.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tầm quan trọng, vai trò và công tác hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo quy mô cấp cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu