Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma tuý lần thứ 7 (AMMD7) chính thức khai mạc tại Campuchia bằng hình thức trực tuyến.

 Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7 - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần này, các nước tiến hành đánh giá việc thực hiện 02 Kế hoạch hành động về giải quyết tình hình ma túy trong khu vực gồm: Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch hợp tác ASEAN về phòng, chống sản xuất, mua bán trái phép ma tuý tại khu vực Tam giác vàng giai đoạn 2020-2022 và Kế hoạch hành động ASEAN phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống ma tuý trái phép giai đoạn 2016-2025.

Trên cơ sở kết quả của Báo cáo đánh giá này, các nước thành viên ASEAN sẽ có những điều chỉnh và định hướng nhằm tăng cường nỗ lực và hợp tác để triển khai các lĩnh vực ưu tiên trong phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn của khu vực.

Ngoài ra, cơ chế hợp tác Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy cũng hỗ trợ tăng cường hợp tác song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực về phòng, chống ma túy.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu