Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là sự kiện được tổ chức 3 năm/lần, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt.

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Đây là sự kiện được tổ chức 3 năm/lần, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả cao. Hội giảng năm 2018 được kỳ vọng là một hoạt động chuyên môn đỉnh cao, tạo “cú hích” nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích, động viên nhà giáo học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ. Đặc biệt là khuyến khích nhà giáo phấn đấu có đủ năng lực dạy học tích hợp, áp dụng nhuần nhuyễn phương pháp, kỹ năng giảng dạy theo năng lực thực hiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo năng lực thực hiện.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Lê Quân, cho biết: Để đáp ứng được yêu cầu mới hiện nay, giáo viên cần đổi mới sáng tạo trong dạy học giảm lý thuyết tăng thực hành: “Người thầy không cách nào khác phải thay đổi cách tiếp cận, liên tục nâng cao năng lực để khẳng định mình trước yêu cầu của đổi mới và nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, trước yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực chất lượng ngày càng cao. Áp lực để đổi mới với giáo dục nghề nghiệp ngày càng cao, do đó hội giảng sẽ tạo nguồn cảm hứng để các nhà giáo nâng cao chất lượng. Qua đó thu hút người học thay đổi nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp từ đó tạo được nguồn lực quan trọng để phát triển các nhà trường và dần dần nâng cao cải thiện đời sống của nhà giáo”

Năm nay, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có sự tham gia của 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở 56 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số nghề đăng ký dự thi là 90, trong đó có nhiều ngành nghề mới như nghề y, dược, múa, đàn, thanh nhạc.... Đoàn thành phố Hà Nội có số bài giảng nhiều nhất, tiếp theo là đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu