Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Hằng Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Anh Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Hà Nội lần thứ XV khai mạc với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô. Đại hội tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012- 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2017- 2022; Thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV; Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phốHà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội - ảnh 1Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: hanoimoi 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết: Giai đoạn 2012 – 2017 đánh dấu những thay đổi lớn lao trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Tuổi trẻ Thủ đô tập trung: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.

Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội - ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoimoi 

Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 61 người. Anh Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trong khuôn khổ đại hội, chiều cùng ngày, diễn đàn “Tuổi trẻ thủ đô với phong trào Tôi yêu Hà Nội” thu hút nhiều tham luận của các đoàn viên, thanh niên. Anh Dương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng cho biết quận đoàn đã thực hiện một cách tích cực các nhóm nội dung mà thành đoàn Hà Nội đề ra: “Thành đoàn phát động phong trào cùng tham gia giữ gìn vệ sinh thủ đô xanh, sạch, đẹp với sự vào cuộc trước hết là của đoàn thanh niên sau đó có sự lan tỏa tới các tổ chức chính trị, xã hội. Quận Hai Bà Trưng được thành đoàn chỉ đạo làm điểm mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện” và sau này phát triển thành mô hình “Đội tự quản 3+”. Đúng với tên gọi “Tôi yêu Hà Nội”, tất cả đoàn viên hội viên của ba tổ chức chính trị xã hội đã vào cuộc, tham gia vào việc giữ gìn địa phương, thủ đô xanh, sạch, đẹp tạo sức lan tỏa đến cộng đồng và nhân dân tạo một bộ mặt thủ đô vừa văn hiến, văn minh, lịch sự và hiện đại”.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được lan tỏa trong mọi đối tượng thanh thiếu nhi và trở thành phong trào hành động cách mạng mang đặc trưng của tuổi trẻ thủ đô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu