Khai hội chùa Hương

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tham gia.
Khai hội chùa Hương - ảnh 1 Ban tổ chức lễ hội chùa Hương bố trí chèo thuyền bằng tay trên Suối Yến phục vụ du khách tham quan, trẩy hội  -nguồn: internet.

Ngày 30/1 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương khai hội tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tham gia.

Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị hơn 4.000 thuyền đò để phục vụ du khách, đồng thời có các biện pháp đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông.

Năm 2019 Khu di tích danh thắng Hương Sơn được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu