Khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 7

Chia sẻ
(VOV5) - Có 40.800 lượt khách du lịch Việt Nam tớiNhật Bản, tăng  21,8% so với cùng kỳ năm trước.   

Theo báo cáo của Cơ quan du lịch Chính phủ Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 21/08, trong tháng 7, khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản là 2,9 triệu lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 40.800 lượt khách du lịch Việt Nam tới nước này, tăng  21,8% so với cùng kỳ năm trước.   Ngoài ra khách tới từ Trung Quốc, Mỹ, Anh và nhiều nước khác cũng tăng đáng kể.

Khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 7 - ảnh 1

JNTO chỉ rõ những yếu tố khiến lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản gia tăng trong tháng 7 do đây là khoảng thời gian bắt đầu kỳ nghỉ hè tại nhiều nước, các hãng hàng không mở thêm chuyến bay, tăng số lượng ghế, cũng như việc Nhật Bản nới lỏng thị thực du lịch đối với khách nước ngoài từ tháng 1 năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu