Kết quả thi đấu của Việt Nam tại SEA Games 30 đến 19h ngày 4/12

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn Việt Nam được 27 huy chương vàng xếp thứ 2.
Kết quả thi đấu của Việt Nam tại SEA Games 30 đến 19h ngày 4/12 - ảnh 1 Ảnh minh họa: VOV

Trong ngày thi đấu 4/12, tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở các môn: bi-a, bowling, boxing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, tenis, cử tạ, bóng rổ 5x5, bóng chuyền, trượt ván, bơi, golf, judo, bi sắt, pencak silat, muay, cầu mây, bóng chuyền bãi biển…

Tính đến 19h, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 15 huy chương các loại. Trong đó có 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trong 4 huy chương vàng thì VĐV Đinh Phương Thành của đội tuyển thể dục dụng cụ giành tới 2 chiếc ở các nội dung xà kép và xà đơn. Hai huy chương vàng còn lại thuộc về hai tuyển thủ đội tuyển bơi là Nguyễn Huy Hoàng (nội dung 400m bơi tự do) và Nguyễn Thị Ánh Viên (nội dung 200 bơi hỗn hợp cá nhân nữ).

Còn 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng thuộc về VĐV của các môn: cử tạ, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, Muay Thái.

Tính đến 19h tối 4/12, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp với 56 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam được 27 huy chương vàng xếp thứ 2. Còn đoàn Malaysia có 21 huy chương vàng, đứng thứ 3. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu