Kết nối nhằm tăng nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hiện có 19 trung tâm ghép tạng nhưng đều đang thiếu nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân. 

Tại hội thảo quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng do Bộ Y tế tổ chức sáng 18/3 ở Hà Nội, các chuyên gia y tế kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ những bất cập hướng tới kết nối với các Trung tâm ghép tạng lớn trong khu vực, góp phần đem lại sự sống cho nhiều người.

Kết nối nhằm tăng nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân - ảnh 1Ảnh minh họa: Các bác sỹ thực hiện một ca ghép tạng. - Ảnh: TTXVN

Việt Nam hiện có 19 trung tâm ghép tạng nhưng đều đang thiếu nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân.

Ngày nào tại các bệnh viện cũng có hàng chục bệnh nhân chết não nhưng số trường hợp hiến tạng còn ít.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng cần xây dựng hạ tầng hệ thống kết nối thông tin trong nước và khu vực: “Hiện nay việc kết nối thông tin của 19 trung tâm ghép tạng của Việt Nam chưa hiện đại. Ở các nước phát triển như Mỹ, phần mềm kết nối của họ giúp tra cứu, kết nối thông tin nhanh. Chúng ta cần tiến tới hiện đại như thế để có thể điều phối ghép tạng được nhanh hơn và có hiệu quả hơn. Tiến tới kết nối với các trung tâm ghép tạng lớn trong khu vực”. 

Việt Nam hiện có gần 20.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, tăng hàng trăm lần so với 5 năm trước. Việt Nam đã thực hiện được gần 3.700 ca ghép tạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu