Kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bốn địa phương, một điểm đến

Chia sẻ
(VOV5) - 4 tỉnh Bắc miền Trung trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam với đường bờ biển dài, cùng nhiều cửa khẩu giáp với Lào, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - du lịch.

Chiều 15/7, tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Điều phối phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung 6 tháng cuối năm 2020.

Kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bốn địa phương, một điểm đến - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. -Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Thời gian tới, Ban Điều phối phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu du lịch. Các địa phương Liên kết phát triển các sản phẩm du lịch, khảo sát, xây dựng sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh để công bố tour du lịch đặc thù, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Lliên kết khai thác phát triển sản phẩm du lịch đường bộ cho khách du lịch từ Lào, Thái Lan qua các cửa khẩu

4 tỉnh Bắc miền Trung trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam với đường bờ biển dài, cùng nhiều cửa khẩu giáp với Lào, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - du lịch giữa Việt Nam với các nước trong khu vực trên hành lang Đông - Tây. Nơi đây tập trung các Di sản thế giới được UNESCO công nhận là Thành nhà Hồ, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Cổ Đạm. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu