Hơn 6 triệu lượt người nghèo được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là thông tin được đưa ra trong Hội nghị tổng kết chương trình "Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng" giai đoạn 2014-2017 diễn ra ngày 11/01 tại Hà Nội.

Hơn 6 triệu lượt người nghèo được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - ảnh 1

Giao lưu với các đại biểu tham gia chương trình “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” giai đoạn 2014-2017 - Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Sau 4 năm triển khai, chương trình đã tổ chức hơn 13.400 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao các phần quà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ bữa ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo trong Bệnh viện, hỗ trợ mổ tim, tặng nhà tình thương, tặng bò... cho những người nghèo, khó khăn...            

Chương trình "Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng" nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, góp phần chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các đối tượng nghèo, khó khăn, gia đình chính sách xã hội; ưu tiên các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo và tạo thành phong trào thường xuyên tại cộng đồng. Mục tiêu hằng năm, tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất một triệu lượt người trên toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu