Hơn 32 tỷ đồng được tiếp nhận để hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi

Chia sẻ
(VOV5) - Trong hơn 30 năm, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và các tổ chức thành viên đã trợ giúp về nhiều mặt cho hơn 25,8 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam (25/04/1992 – 25/04/2022) diễn ra chiều 26/04, tại Hà Nội.

Hơn 32 tỷ đồng được tiếp nhận để hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian qua đã không ngừng đóng góp cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, qua đó giúp đỡ hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên, trở thành những người có ích.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, ngoài sự quan tâm về nguồn lực vật chất, người khuyết tật và trẻ mồ côi cần được quan tâm về đời sống tinh thần. Việc triển khai các chương trình, hoạt động trợ giúp đa dạng, linh hoạt hơn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để việc trợ giúp đạt hiệu quả toàn diện. Về huy động nguồn lực, Hội cần huy động sự đóng góp của xã hội cả về tri thức, thời gian, tâm tư, tình cảm...

Trong 30 năm thành lập, phát triển, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và các tổ chức thành viên đã trợ giúp về nhiều mặt cho hơn 25,8 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi với nguồn lực đạt tổng trị giá hơn 5.385 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ diễn ra chương trình "Một trái tim - Một thế giới". Thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn gửi tới toàn xã hội thông điệp: Mỗi người hãy từ những việc làm nhỏ nhất, góp phần nhỏ bé tạo nên tình thương bao la giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, để họ sử dụng trái tim, khối óc cống hiến cho cuộc sống. Dịp này, Ban Tổ chức tiếp nhận 32 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người yếu thế khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu