Hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư năng lượng sạch phục vụ cho phục hồi kinh tế hậu COVID-19 tại Đông Nam Á

Chia sẻ
(VOV5) - SEACEF tập trung vào tài trợ và nhân rộng các công nghệ và mô hình kinh doanh đã được chứng minh toàn cầu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió...

Ngày 30/06, các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu quốc tế công bố thành lập Quỹ năng lượng sạch Đông Nam Á (SEACEF), một sáng kiến tài trợ từ thiện có rủi ro cao trị giá hơn 2,5 tỷ USD nhằm đầu tư tư nhân cho các dự án năng lượng sạch ở Đông Nam Á.

Hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư năng lượng sạch phục vụ cho phục hồi kinh tế hậu COVID-19 tại Đông Nam Á - ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

SEACEF cung cấp tài trợ mang tính xúc tác giai đoạn đầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách giảm và loại bỏ nhiều rào cản quan trọng ở giai đoạn đầu, những nhân tố ngăn chặn hoặc làm trì hoãn việc triển khai các dự án năng lượng sạch thành công. Bằng cách đưa nguồn vốn rủi ro phát triển vào các dự án phát triển năng lượng sạch sáng tạo và có tác động cao, SEACEF giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở Đông Nam Á. SEACEF hiện đang hoạt động tại Việt Nam, Indonesia và Philippines.

SEACEF tập trung vào tài trợ và nhân rộng các công nghệ và mô hình kinh doanh đã được chứng minh toàn cầu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và lưu trữ năng lượng, cộng với các mô hình kinh doanh khác thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang carbon thấp - chẳng hạn như các phương tiện giao thông chạy bằng điện, công nghệ quản lý phía cầu, hiệu quả năng lượng và hạ tầng truyền tải năng lượng sạch.  

Dự kiến mỗi USD tài trợ loại hình đầu tư mạo hiểm có rủi ro cao do SEACEF triển khai này sẽ giúp khơi dòng vốn đầu tư tiếp theo vào các dự án đầu tư năng lượng sạch trên khắp Đông Nam Á lên cao gấp 50 lần - đạt hơn 2,5 tỷ USD tài sản – đồng thời giúp nuôi dưỡng hệ sinh thái địa phương của các nhà phát triển để phát triển thị trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu