Hơn 2 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong “Tháng nhân đạo 2020” tại Tuyên Quang

Chia sẻ
(VOV5) - Bước đầu có 300 người dân hưởng lợi , đó là những công nhân của khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, trong Tháng nhân đạo 2020, các cấp Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang vận động nhiều nguồn lực xã hội hóa triển khai nhiều hoạt động.

Đó là tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với khoảng 300 đơn vị máu thu được, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng dễ bị tổng thương, trao tặng “Nhà nhân ái”. Dự kiến có khoảng 2 nghìn 200 lượt người dân được trợ giúp bằng các hình thức.  

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Các cấp hội cơ sở không tổ chức triển khai lễ phát động mà tập trung các hoạt động tại địa bàn. Ở cấp tỉnh, sáng 05/05 chỉ tổ chức lễ phát động gắn với hoạt động cụ thể khai trương chợ nhân đạo. Bước đầu với 300 người dân hưởng lợi , đó là những công nhân của khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Về hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, dự kiến có 1 nghìn người được khám bệnh trong tháng này".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu