Hơn 1 triệu người tham gia giáo dục nghề nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) -Cũng trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 200.000 lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, trên 1,080 triệu người đã được tuyển sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đạt 48% kế hoạch năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 200.000 lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số... được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp. Thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Hơn 1 triệu người tham gia giáo dục nghề nghiệp - ảnh 1Ảnh minh họa./Dân trí 

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết: “Năm 2019, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động.

Bộ tiếp tục triển khai các giải pháp để gắn đào tạo với thị trường lao động; rà soát sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuẩn bị xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 và thực hiện các giải pháp tuyên truyền, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp để có sự phân luồng rõ nét hơn.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu