Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) -Hội thi thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham dự.

Tối 23/5, tại thị xã Gia Nghĩa, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019. Hội thi thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham dự.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019 - ảnh 1Các đội tham dự tại lễ khai mạc. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN 

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban tổ chức Hội thi, khẳng định Hội thi quy tụ nhiều vận động viên thể thao có trình độ chuyên môn tốt và hứa hẹn sẽ có nhiều trận tranh tài, thi đấu đỉnh cao. Hội thi cũng cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người của cộng đồng 40 dân tộc anh em tỉnh Đắk Nông đến với bạn bè trong cả nước.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc là hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức 2 năm một lần, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ, tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên toàn quốc; đồng thời là dịp để quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc Việt Nam.      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu