Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và hàm ý chính sách

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chủ đề của hội thảo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ tại Việt Nam tổ chức. 

(VOV5) - Đây là chủ đề của hội thảo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ tại Việt Nam tổ chức tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 13/04.

Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và hàm ý chính sách - ảnh 1
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu tham dự (Ảnh: baotintuc.vn)

Nội dung chính của hội thảo là “Quyền sở hữu đất đai là yếu tố chủ chốt để cải thiện vị thế và quyền quyết định của phụ nữ”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, đề nghị Ngân hàng thế giới và cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành của Việt Nam đẩy mạnh việc bình đẳng giới và phát huy quyền năng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.    

Tại hội thảo, hơn 100 đại biểu giới thiệu về những dạng tái định cư khác nhau mà phụ nữ trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam đã trải qua; đồng thời chia sẻ nhiều nỗ lực để lồng ghép giới vào các dự án di dời và tái định cư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu