Hội thảo khởi động xây dựng “Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội”

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo khởi động xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội thể hiện Việt Nam mong muốn được phối hợp với các nước thành viên ASEAN và UNICEF 

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Ban thư ký ASEAN khai mạc hội thảo khởi động xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội.

Hội thảo khởi động xây dựng “Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội” - ảnh 1


Quang cảnh hội thảo.Ảnh: TTXVN

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, trước những thay đổi mới của thế giới, sự phát triển của khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0, hay xã hội già hóa, các tác động của biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai đang đặt ra cho Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN nhiều cơ hội cũng như thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và điều này đặt ra vấn đề đòi hỏi có nhiều nỗ lực để phát triển công tác xã hội một cách chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Hội thảo khởi động xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội thể hiện Việt Nam mong muốn được phối hợp với các nước thành viên ASEAN và UNICEF cùng các đối tác khác xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội, dự kiến sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11/2020 để thông qua nhằm khẳng định sự ủng hộ về mặt chính trị và cam kết của ASEAN đối với sự phát triển của công tác xã hội trong khu vực trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau lưng của Liên hợp quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu