Hội thảo Khoa học Tố Hữu với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế

Chia sẻ
 

(VOV5) - Chiều 2/10, tại thành phố Huế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên  giáo Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Tố Hữu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.

Hội thảo Khoa học Tố Hữu với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế - ảnh 1 Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: VOV

Tại hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, ông Tố Hữu từ rất sớm đã bộc lộ tinh thần yêu nước, chí hướng cách mạng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến. Trên phương diện là một nhà thơ cách mạng, hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông đã để lại cho đời những tập thơ nổi tiếng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Trải qua nhiều cương vị, lĩnh vực công tác, Tố Hữu đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, một lòng, một dạ tận tụy vì sự nghiệp cách mạng: “Với đồng chí Tố Hữu người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, không gian văn hóa giàu bản sắc và truyền thống yêu nước của xứ Huế góp phần hết sức quan trọng nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn, lý tưởng cách mạng, mạch nguồn thi ca  của đồng chí Tố Hữu. Huế cũng là nơi ghi dấu nhữn bước đi đầu tiên của đồng chí đến với lý tưởng cách mạng và được trui rèn trưởng thành trong phong trào thanh niên trong chốn lao tù đế quốc… Những năm tháng hoạt động ở Trung ương đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng, nghĩa tình với Thừa Thiên Huế và đặc biệt quan tâm theo dỗi sâu sát những bước phát triển phong trào cách mạng của quê hương.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu