Hôi thảo bảo tồn và phát triển trà shan cổ thụ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Theo các chuyên gia trong và ngoài nước: chè shan cổ thụ Việt Nam nói chung, Hà Giang nói riêng có tiềm năng rất lớn để tiếp cận các thị trường lớn

Chiều 20/9, tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Hiệp hội chè Việt Nam phối Hợp với huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo bảo tồn và phát triển trà Shan cổ thụ Việt Nam – Tiềm năng và phát triển.

Hôi thảo bảo tồn và phát triển trà shan cổ thụ Việt Nam - ảnh 1 Toàn cảnh hội thảo. (hagiangtv.vn

Theo các chuyên gia trong và ngoài nước: chè shan cổ thụ Việt Nam nói chung, Hà Giang nói riêng có tiềm năng rất lớn để tiếp cận các thị trường lớn, như Pháp, Mỹ, Đài Loan. Người tiêu dùng các nước rất quan tâm đến quá trình thu, hái, chế biến và chất lượng sản phẩm chè sạch. Các chuyên gia cũng cho rằng trong những năm qua, hình ảnh về chè shan cổ thụ của Việt Nam và Hà Giang rất thiếu do vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về chè shan nhất là trên môi trường mạng. Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu chè shan gắn với du lịch canh nông, nghỉ dưỡng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân

Việt Nam là một trong những vựa chè của thế giới với những rừng chè shan cổ thụ hàng trăm năm tuổi được tìm thấy ở các tỉnh miền núi phía bắc, với diện tích khoảng 18.000 ha. Các vùng chè shan cổ thụ thường được canh tác tự nhiên không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chè shan là cây quan trọng trong chiến lược phát triển nông thôn của Việt Nam, với giá trị kinh tế và xã hội đặc biệt, mang lại việc làm và thu nhập cho ít nhất 100 nghìn hộ gia đình, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu