Hội nông dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết ĐH lần thứ 13 của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị cũng triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các cấp Hội nông dân cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là yêu cầu được đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 diễn ra sáng nay (29/5) tại Hà Nội. Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị.

Hội nông dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết ĐH lần thứ 13 của Đảng - ảnh 1ảnh minh hoạ. Ảnh:dangcongsan.vn

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 5 tháng qua, trước diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch Covid 19, toàn thể hội viên, nông dân đã chủ động, tích cực thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid 19 vừa khắc phục khó khăn để duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội phát động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông Thào Xuân Sùng nêu rõ, Chương trình hành động của Trung ương hội nông dân Việt Nam có những điểm đột phá và điểm mới: Xác định đầy đủ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cũng như các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chủ động tháo gỡ những khó khăn và phối hợp với Chính phủ và các đoàn thể chính trị xã hội với trọng tâm xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới hiện đại và giai cấp nông dân văn minh. Để thực hiện mục tiêu xuyên suốt này, các cấp hội đòi hỏi phải đổi mới nội dung, hoạt động của các cấp hội theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Hội nghị cũng triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu