Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 11/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Năm 2020, ngành lao động, thương binh và Xã hội cùng cả nước vượt qua năm 2020 đầy khó khăn, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả nổi bật nhất đó là trình Quốc hội thông qua Bộ luật lao động sửa đổi; Việt Nam là 1 trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới; Lần đầu tiên áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; Tỷ lệ hộ nghèo 2020 giảm xuống còn 2,75%, về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 - ảnh 2: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội để trở thành mạng lưới trợ giúp đắc lực cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu