Hội nghị Tổng kết công tác trật tự an toàn giao 2017

Chia sẻ
(VOV5) -Năm an toàn giao thông 2018 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động với trọng tâm: “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Sáng ngày 03/01, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị Tổng kết công tác trật tự an toàn giao 2017 - ảnh 1Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh Hanoimoi.com.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá những chuyển biến về công tác trật tự an toàn giao thông trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại gây ra tai nạn giao thông, nhất là tai nạn nghiêm trọng trên đường sắt, đường thủy và đường bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, lối đi tự mở qua đường sắt, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè…vv; đồng thời đẩy mạnh phong trào tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị Tổng kết công tác trật tự an toàn giao 2017 - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát động Năm An toàn giao thông 2018. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và tổ chức có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; Tiếp tục hoàn thiện thể chế về an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong toàn xã hội; tiếp tục đầu tư nâng cao các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm nâng cao năng lực kết nối, tạo sức hấp dẫn đầu tư gia tăng việc làm cho các đô thị trung bình, làm giảm di dân cơ học về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Năm an toàn giao thông 2018 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động với trọng tâm: “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu