Hội Hoa Xuân, đường sách Xuân ở các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) -Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ kéo dài trong 9 ngày từ ngày 12/2 đến hết ngày 20/2 (tức ngày 27 Tết đến  ngày mùng 5 Tết).

Hội Hoa Xuân và Đường sách Xuân Mậu Tuất 2018 khai mạc tối 12/2 tại khu Tam giác - Bãi trước, thành phố Vũng Tàu. Hội Hoa Xuân và Đường sách Xuân Mậu Tuất là một trong những hoạt động trọng tâm trong các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân tại thành phố Vũng Tàu. Các hoạt động của Hội Hoa Xuân và Đường sách Xuân Mậu Tuất mở cửa đến ngày 25/2 (mùng 10 tháng Giêng).

Hội Hoa Xuân, đường sách Xuân ở các địa phương - ảnh 1Cắt băng khai mạc hội hoa xuân, đường sách ở Vũng Tàu. Ảnh tuoitre 

Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, cho biết: “Hội hoa xuân Mậu Tuất không những là điểm đến văn hóa du lịch, vui xuân giải trí hấp dẫn mà còn là điểm hội tụ, giao lưu của các nghệ nhân tại Vũng Tàu và các tỉnh thành Nam bộ, với những tác phẩm sinh vật cảnh, cây xanh, hoa cảnh dưới bàn tay khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân”.

Tối 12/2, tại thành phố Cần Thơ diễn ra lễ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Xuân Mậu Tuất 2018. Với chủ đề “Cần Thơ mừng xuân mới” đường hoa được thiết kế với hơn 80 ngàn chậu hoa tươi và các loại trái cây. Đường hoa nghệ thuật năm nay có chiều dài 310m và nằm trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Là du khách đến thăm quan đường hoa, anh Nguyễn Hoàng Danh, quê ở tỉnh Đồng Tháp, nhưng lập nghiệp và sống ở Cần Thơ hơn 10 năm, bày tỏ: “Cách bố trí đường hoa đi rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Đường hoa tổ điểm lên nét đẹp của những cây hoa, những mà lần nào có đường hoa tôi cũng đi hết rồi mới về quê.”

Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ kéo dài trong 9 ngày từ ngày 12/2 đến hết ngày 20/2 (tức ngày 27 Tết đến  ngày mùng 5 Tết).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu