Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức cho con công nhân, người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi suất học bổng có giá trị bình quân 600.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng/suất, thấp nhất 400.000 đồng/suất.
Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức cho con công nhân, người lao động - ảnh 1 Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. - Ảnh Nam Dương

Từ năm 2014 - 2019, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao hơn 164.700 suất học bổng với tổng số tiền hơn 104 tỉ đồng cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ hay bị khuyết tật, có bệnh nan y. Mỗi suất học bổng có giá trị bình quân 600.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng/suất, thấp nhất 400.000 đồng/suất.

Đánh giá hiệu quả chương trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho rằng chương trình có giá trị và ý nghĩa thiết thực, thu hút ngày càng nhiều tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động tham gia. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp xem đây là việc làm cụ thể chăm lo, giúp giảm bớt phần nào khó khăn đoàn viên công đoàn và người lao động; đồng thời tác động tích cực đến ý thức chăm lo, nuôi dạy con của công nhân, người lao động. Từ chương trình học bổng, nhiều học sinh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu