Hoạt động mừng Phật Đản Phật lịch 2562- Dương lịch 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Tại buổi lễ, hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng ôn lại lịch sử Phật giáo kể từ khi Đức Phật ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ.
Hoạt động mừng Phật Đản Phật lịch 2562- Dương lịch 2019 - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo TPHCM 

Sáng 19/5, tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563- Dương lịch 2019.

Cũng trong sáng 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo TPHCM; chúc mừng Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Việt Nam TPHCM tại Việt Nam Quốc tự; chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo-TPHCM. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của đạo Phật trên thế giới, đạo Phật vào Việt Nam và gắn bó với dân tộc trong các giai đoạn lịch sử với tinh thần nhập thế, đồng hành, nêu cao tinh thần cứu độ cứu nạn chúng sinh, từ bi, hỉ xả, nhân ái. Phó Thủ tướng chúc mừng thành công của Vesak Liên hiệp quốc 16 và cho rằng, sự thành công này cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của Đảng, Chính phủ, các địa phương trong tổ chức các hoạt động của Phật giáo: "Tôi vui mừng được thấy sự nghiệp Phật giáo ngày càng phát triển, phật pháp tốt, tín đồ ngày càng đông, thực hiện đường lối đạo pháp dân tộc- chủ nghĩa xã hội tốt đẹp. Tôi xin được chia sẻ cùng niềm vui của Giáo hội, chư vị giáo phẩm, tăng ni phật tử".

Ngày 18/5, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2563 - Dương lịch 2019 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử thập phương.

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay hàm chứa nhiều ý nghĩa về sự chia sẻ cộng đồng, hội nhập và đoàn kết: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu