Họat động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7

Chia sẻ

(VOV5) - Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh

Ngày 24/7, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). 

Tại các điểm đến, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Họat động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa.Ảnh: anninhthudo.vn

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi các cá nhân tiêu biểu là gia đình liệt sĩ có Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thăm 5 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội. 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành tỉnh Quảng Trị đã đến đặt vòng hoa, viếng và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và Thành cổ Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách. Nhiều bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố cùng các tổ chức, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị nâng cấp, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu