Hoạt động kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là dịp tri ân và ghi nhận những đóng góp, hy sinh thầm lặng của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội. 

Sáng 6/3, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời hưởng ứng phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. 

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ, năm 2018, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp và vận động phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thủy sản; phối hợp tư vấn đào tạo nghề phi nông nghiệp cho phụ nữ khởi nghiệp:

“Hội phụ nữ thành phố sẽ có những chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ, phụ nữ có ý tưởng muốn khởi sự kinh doanh. Đối với doanh nghiệp nữ thì Hội phụ nữ sẽ kết nối chị em trong hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá những sản phẩm cho chị em nữ, làm sao giúp cho doanh nghiệp nữ, cũng như hợp tác xã do nữ quản lý sớm tiếp cận thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.”

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trại giam Xuân Lộc (đơn vị thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tổ chức tọa đàm chuyên đề và phát động cuộc thi viết “Ước mơ ngày trở về” nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ra quân Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020". Đây là hoạt động quan trọng hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác tại địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Ngày quốc tế Phụ nữ, đồng thời hưởng ứng phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Tại buổi họp mặt, bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ, cho biết: “Hội phụ nữ thành phố sẽ có những chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ, phụ nữ có ý tưởng muốn khởi sự kinh doanh. Đối với doanh nghiệp nữ thì Hội phụ nữ sẽ kết nối chị em trong hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá những sản phẩm cho chị em nữ, làm sao giúp cho doanh nghiệp nữ, cũng như hợp tác xã do nữ quản lý sớm tiếp cận thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.”

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc diễn ra ở trong và ngoài nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm tôn vinh những câu chuyện đời, những con người vượt qua mặc cảm, định kiến và rào cản để chống lại thói độc đoán, bạo hành gia đình, những con người nỗ lực đưa gia đình vượt khỏi đói nghèo, lạc hậu hay những người phụ nữ khát khao chiếm lĩnh tri thức khoa học.

Tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha của Cộng hòa Czech cũng diễn ra Đêm thơ - nhạc Em và Mùa Xuân chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Chương trình tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Czech với những đóng góp hết mình cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tham gia chương trình, chị Võ Thị Kim Cúc, thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ Hương Việt, cho biết: “Qua những tiết mục ngày hôm nay, tôi muốn gửi gắm tới các chị em, các anh, một nửa của mình, rằng chúng tôi tuy là phụ nữ, là phái yếu bận bịu nhiều công việc, gia đình, con cái ..., nhưng luôn luôn muốn được xinh đẹp, tươi vui. Vì vậy những tiết mục này rất là đặc biệt.”

Nhân dịp này, cũng  diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (8/3/1948 - 8/3/2018); Triển lãm “Người mẹ và Thiên nhiên” của họa sĩ Văn Dương Thành; ra mắt Tủ sách "Phụ nữ tùng thư – Giới và Phát triển".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu