Hoạt động chúc mừng Giáng sinh tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Trương Thị Mai mong rằng Tổng Giám mục quan tâm tăng cường trao đổi với chính quyền cùng hợp tác giải quyết những vấn đề người dân quan tâm để chung tay phát triển Thành phố

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, sáng 23/12, bà Trương Thị  Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mùa lễ Giáng sinh 2020 mạnh khỏe, an lành đến các chức sắc, đồng bào Công giáo; đồng thời cảm ơn sự đoàn kết, đóng góp của đồng bào Công giáo, tín đồ Tin lành vào những thành tựu chung rất tích cực của đất nước trong năm qua.

Hoạt động chúc mừng Giáng sinh tại các địa phương - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Bà Trương Thị Mai mong Tổng Giám mục quan tâm tăng cường trao đổi với chính quyền cùng hợp tác giải quyết những vấn đề người dân quan tâm để chung tay phát triển Thành phố, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Cũng sáng 23/12, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và quận Ninh Kiều, đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2020 tại các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo và Tin lành trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, sống "Tốt đời, đẹp đạo", tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu