Hoạt động chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (dương lịch 2018) tại một số địa phương

Chia sẻ
(VOV5) -Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018), sáng 27/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và chúc mừng tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (dương lịch 2018) tại một số địa phương - ảnh 1Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng trị sự và chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà lưu niêm tượng “Phật Hoàng Trần Nhân Tông” cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh TỰ TRUNG 
9

Đến thăm Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Đảng, Nhà nước không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Tới thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam và Giảng sư Thiện giác Nguyễn Phương Hiếu, Chánh Hội trưởng cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ, hội viên Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận công lao của đồng bào, chức sắc các tôn giáo nói chung, trong đó có chức sắc, tín đồ, hội viên Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, đóng góp cùng nhân dân cả nước tạo nên những bước tiến vượt bậc về nhiều mặt, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng trong thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ II mà Giáo hội đã đề ra, triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu cấp toàn đạo nhiệm kỳ 2019 – 2023; đồng thời hướng dẫn chức sắc, tín đồ, hội viên thực hiện mục đích hành đạo “tu học - hành thiện - ích nước - lợi dân”.

Hoạt động chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (dương lịch 2018) tại một số địa phương - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện cùng chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: TỰ TRUNG 

Cũng trong ngày 27/5, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chúc mừng các chức sắc, chư tăng, sư sãi tại tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều 26/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong chiều 26/5, tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (dương lịch 2018) tại một số cơ sở tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu