Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động Tri ân các thầy, cô.

Tối 19/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 99 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ 2 năm 2020.

Đây là tấm gương các thầy cô giáo bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo được đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập ở trường.

Phát biểu tại chương trình, cô giáo Hoàng Thị Minh Chín, giáo viên Trường tiểu học Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cho biết: “Bản thân tôi luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong công tác giảng dạy, sử dụng đồ trực quan để trong lúc giảng dạy ….nhà trường cũng tạo điều kiện về máy tính giúp học sinh tham gia hoạt động trên máy chiếu, sử dụng mạng internet để tải dữ liệu mới về trong quá trình giảng dạy.”

Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ tại buổi lễ.   - Ảnh: VOV 

Biểu dương những đóng góp của các thầy cô giáo trẻ tiêu biểu vào sự nghiệp giáo dục thời gian qua, tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp các ngành luôn dành sự quan tâm đến đảm bảo chế độ, chính sách cho đôi ngũ nhà giáo yên tâm công tác, vượt khó vươn lên cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Để tiếp tục thực hiện được thắng lợi chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu câu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới của Đảng và Nhà nước, với nhiệt huyết và trách nhiệm, Phó Thủ tướng đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chủ động vượt qua khó khăn, công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người của Đảng, nhà nước và của toàn dân tộc.

Chiều 19/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gặp mặt người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của hơn 200 thầy, cô giáo, bảo mẫu, nhân viên của các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu