Hỗ trợ 29 sáng kiến của thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cam kết UNFPA tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn để không có thanh niên Việt Nam bị bỏ lại phía sau.

Ngày 15-9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Bộ Nội vụ, ký kết trực tuyến hỗ trợ sáng kiến thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng COVID-19 tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Lễ ký kết nằm trong Dự án giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA tại Việt Nam.

Hỗ trợ 29 sáng kiến của thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - ảnh 1Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Thanh niên xuất khẩu lao động là một trong những đối tượng chịu nhiều tác động của dịch Covid-19. Nhiều người trong số họ mất việc làm, một số khác phải gánh một khoản nợ để chi trả cho các sinh hoạt hằng ngày, trong khi những người khác phải trở về nước ngay lập tức. Tuy nhiên khi trở về, thanh niên cũng gặp phải vấn đề về tái hòa nhập vào thị trường lao động địa phương. Trước thực trạng đó, Trung ương Đoàn phối hợp với 3 tỉnh đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị triển khai hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu trở về bị ảnh hưởng COVID-19.

Hỗ trợ 29 sáng kiến của thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - ảnh 2Các đơn vị ký kết bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 29 sáng kiến về chuyển đổi việc làm tăng thu nhập; cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho thanh niên. Tổng kinh phí hỗ trợ của dự án khoảng 2 tỉ đồng sẽ triển khai đến hết tháng 3-2022.

Tại buổi lễ, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cam kết UNFPA tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn để không có thanh niên Việt Nam bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu