“Hành trình Đỏ năm 2019” giáo dục chia sẻ, yêu thương

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 06/07, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện- Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019.

Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2019 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức.

“Hành trình Đỏ năm 2019” giáo dục chia sẻ, yêu thương - ảnh 1 Đông đảo người dân tham gia hiến máu. - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Chương trình diễn ra từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 7 tại 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, dự kiến lượng tiếp nhận tối thiểu 60.000 đơn vị máu.

Chương trình Hành trình Đỏ năm 2019 diễn ra tại trường chuyên THPT Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là năm thứ 6, chương trình Hành trình đỏ đến với tỉnh Quảng Bình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tham dự.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết Hành trình Đỏ lần này kêu gọi sự hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo tầng lớp nhân dân với thông điệp “Quảng Bình nghĩa tình trong từng giọt máu”: “Những đơn vị máu an toàn từ người hiến máu tình nguyện là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho những người gieo mầm sự sống. Vận động hiến máu tình nguyện khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị, thông qua đó Hành trình đỏ góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tương thân tương ái, hướng giới trẻ đến những việc làm thiện nguyện, tình nguyện, luôn sẵn sàng cống hiến và biết chia sẻ”.

Cùng ngày, tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, chương trình thu hút hàng khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu