Hà Nội xứng đáng là điểm hẹn hòa bình

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều du khách bày tỏ việc hai nhà lãnh đạo thế giới đến Hà Nội cùng bàn về hòa bình đã là một điều vô cùng ấn tượng.

Những ngày này thủ đô Hà Nội như khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ sắc màu. Cả Hà Nội nhộn nhịp trong không khí khẩn trương chào đón các vị khách đặc biệt đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2.

Hà Nội xứng đáng là điểm hẹn hòa bình - ảnh 1 Phía trước khu vực khách sạn Melia, Hà Nội. - Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Với những du khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp này, họ cũng vô cùng ấn tượng. Anh Thomas Jeffson, du khách Australia cho rằng: “Việt Nam là đất nước tuyệt đẹp, tôi rất thích và nay tôi nghĩ Việt Nam còn là một đất nước đóng vai trò trung lập để mọi người gặp gỡ nhau, đặc biệt là nơi để Tổng thống Mỹ đến bàn về hòa bình cho một quốc gia khác. Điều đó thật tuyệt.”

Mỗi du khách quốc tế đến với Hà Nội đều có những ấn tượng đẹp, với một thủ đô cổ kính, mang vẻ đẹp thanh bình, cùng những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc, nét dân dã, thân thuộc và sự nhiệt thành, thanh lịch của người dân Hà thành. Hà Nội những ngày này càng đặc biệt hơn khi trở thành điểm hẹn của hòa bình, của đàm phán tìm giải pháp cho các vấn đề nóng của thế giới.

Ông Andrew Garfiel, du khách đến từ Thụy Điển chia sẻ: Mọi người biết được các lãnh đạo quốc gia cùng đến đây và được chào đón nồng nhiệt tại Hà Nội. Người dân Hà Nội rất hiếu khách. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều và thật tốt khi mọi người đều cảm nhận thấy điều đó. Thật tự hào khi thành phố, quốc gia của các bạn tổ chức sự kiện này. Tôi nghĩ khẩu hiệu Hà Nội thành phố vì hòa bình rất hay vì khi nhắc tới hòa bình mọi người sẽ nghĩ tới Việt Nam, là nơi giúp thế giới đạt đến những điều tốt hơn.”

Thành phố hòa bình, đồ ăn ngon, con người tuyệt vời. Nhưng trên hết, lý giải cho việc Hà Nội được hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Triều Tiên chọn là nơi để gặp nhau đàm phán hòa bình, theo du khách John Wick còn là vì: “Việt Nam có nền tảng trung lập giữa hai nước đồng thời cũng có lịch sử chung với hai nước, đó là điều tốt. Nói chung tổ chức ở nơi này là tuyệt vời.”

Nhiều du khách cũng bày tỏ việc hai nhà lãnh đạo thế giới đến Hà Nội cùng bàn về hòa bình đã là một điều vô cùng ấn tượng và họ cùng chúc cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2 sẽ thành công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu