Hà Nội: Gần 27 nghìn người tìm được việc làm qua các phiên giao dịch

Chia sẻ
(VOV5) -Năm 2018, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung - cầu lao động tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Trong năm 2017, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã thực hiện hơn 210 phiên giao dịch việc làm với hơn 5.700 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 80 nghìn chỉ tiêu.

Gần 27 nghìn người có được việc làm phù hợp qua các phiên giao dịch. Hiệu quả kết nối cung - cầu lao động tại Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội năm 2017 đạt tỷ lệ bình quân là hơn 41% trên tổng số lao động được phỏng vấn. 

Hà Nội: Gần 27 nghìn người tìm được việc làm qua các phiên giao dịch - ảnh 1Lao động đăng ký tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội 

Đã có gần 1.800 người được học các ngành, nghề như: Kỹ thuật nấu ăn, pha chế đồ uống, Sửa chữa xe máy, tin học, may công nghiệp...

Đặc biệt, tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho 420 lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; Tổ chức hội nghị tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai và sau cai nghiện trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối phổ thông trung học.

Năm 2018, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung - cầu lao động tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội thông qua các phiên giao dịch việc làm định kỳ thứ ba và thứ năm hàng tuần, góp phần hỗ trợ cho công tác giải quyết việc làm của thành phố; Đào tạo nghề cho 1.800 lao động, trong đó chú trọng đào tạo cho đối tượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, lao động là người khuyết tật, con em gia đình chính sách và bộ đội hoàn thành nghĩa vụ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu