Hà Giang đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một trong những hoạt động thường niên, mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, tiếp tục khẳng định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Giang.
Hà Giang đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020 - ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tặng hoa, quà cho những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang năm 2020.  - Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chào đón Năm mới 2020, tối 1/1 tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020. Đây là một trong những hoạt động thường niên, mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, tiếp tục khẳng định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng hoa và những món quà mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, thể hiện tấm lòng hiếu khách, tình cảm nồng ấm, chân thành của đồng bào 19 dân tộc tỉnh Hà Giang dành tặng những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang.

Năm 2019, tỉnh Hà Giang đạt trên 1,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 225.000 khách quốc tế. Hà Giang vinh dự đánh giá là top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam và nằm top 20 điểm du lịch khám phá tốt nhất do trang hostelworld.com đánh giá.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu