Góp ý xây dựng cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Chia sẻ
(VOV5) - Việc lấy ý kiến hoàn thiện "cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, cơ quan tham gia vào công tác phòng, chống tin giả.

Chiều 7/10, tại Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo xây dựng "cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng".

Góp ý xây dựng cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng - ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Lê Kiên

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết: Việc phòng, chống tin giả, tin sai sự thật không chỉ là vấn đề lớn tại Việt Nam, mà còn mang tính toàn cầu. Tin giả nhưng gây hậu quả thật về mọi mặt kinh tế, tâm lý xã hội, nhất là 2 năm phòng, chống dịch COVID-19. Việc lấy ý kiến hoàn thiện "cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, cơ quan tham gia vào công tác phòng, chống tin giả; cung cấp thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng phó, xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật. Thời gian tới Bộ sẽ lấy ý kiến công khai về nội dung cẩm nang để có thể ban hành vào cuối năm 2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu