Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Nước Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Dự án hợp tác Đức - Việt nhằm nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam được bắt đầu triển khai từ tháng 6/2013.

Chiều 1/8, tại Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội hợp tác ngành nước Đức (GWP) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hợp tác Đức - Việt nhằm nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam (DEVIWAS).

Là dự án hợp tác giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội hợp tác ngành Nước Đức, với vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Dự án hợp tác Đức - Việt nhằm nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam được bắt đầu triển khai từ tháng 6/2013 với giai đoạn I (từ tháng 6/2013-5/2016) và giai đoạn II (tháng 6/2016 -8/2019).

Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Nước Việt Nam - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo- Ảnh BTC Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe một số tham luận từ các doanh nghiệp cấp thoát nước của Việt Nam và Đức chia sẻ về các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho ngành nước thông qua quá trình triển khai Dự án Deviwas; lịch sử và tiềm năng tương lai của quan hệ thương mại Việt-Đức; hoạt động hợp tác trong Khu vực Đông Nam Á của Hội hợp tác ngành nước Đức và các tiềm năng hợp tác tiếp theo sau dự án...

Các đại biểu mong muốn tiếp tục hợp tác tập trung vào các chủ đề như: an ninh an toàn cấp nước sinh hoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu; áp dụng công nghệ thông minh trong quản lý các nhà máy cấp thoát nước; chuyển giao công nghệ xử lý nước thải và môi trường của Đức; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành thực tế giữa các doanh nghiệp ngành nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu