Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Các khách mời là đại diện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Ngày 30/8, Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Lan tỏa lối sống đẹp” trên trang tin điện tử Tạp chí Thi dua Khen thưởng.

Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt - ảnh 1

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm đẩy mạnh các phong chào thi đua yêu nước chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Thi đua Khen thưởng (2001 - 2021).

Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt - ảnh 2Bác sĩ Nguyễn Anh Tú (Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn).

Các khách mời là đại diện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, từng được phản ánh trên các ấn phẩm Tạp chí Thi đua Khen thưởng. Đó là: Bác sĩ Nguyễn Anh Tú (Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn), người tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19; Đảng viên Nguyễn Văn Tuấn, 60 năm tuổi đảng; học sinh Nguyễn Dân An, trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, nhặt được 70 triệu đồng trả lại cho người mất; cô giáo nguyễn Thu Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hoàng, người giàu lòng nhân ái; chị Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy. Các khách mời chia sẻ những việc làm có ích với cộng đồng, tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua dịch COVID-19.

Sau buổi giao lưu, độc giả, ban tổ chức đã ủng hộ 13 triệu đồng cho học sinh Nguyễn Dân An, một điển hình tham gia buổi giao lưu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu