Giao lưu kỷ niệm 10 năm Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc

Trần Tuấn vov5
Chia sẻ
(VOV5) - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ với thanh thiếu nhi. 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc giai đoạn 2009-2019, chiều 27/12, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ với thanh thiếu nhi. 

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị như Đảo Trường Sa, Tiểu đoàn DK1 Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, trạm 595 Tiểu đoàn 551, vùng 5 Hải quân… chia sẻ nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình bảo vệ quê hương, bảo vệ tuyến đầu Tổ quốc.

Giao lưu kỷ niệm 10 năm Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - ảnh 1 Quang cảnh buổi giao lưu. (TTXVN)

Chiến sĩ Phạm Đức Thắng, công tác tại Nhà giàn DK1/21, cho biết: "Qua buổi giao lưu hôm nay, tôi thấy Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu đầy sức sống, thể hiện ý chí và sức mạnh của tuổi trẻ. Qua đây, làm tăng sự đoàn kết giữa Đoàn viên, thanh niên, giữa đất liền với lực lượng biên phòng hải đảo. Buổi giao lưu cũng giúp chúng tôi tiếp thêm nhiều động lực để có thể vững chắc giữ chặt tay súng để thực hiện canh gác bảo vệ chủ quyền biển đảo và vùng trời của Tổ quốc."

Buổi giao lưu không những tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu của Tổ quốc, mà còn giúp các Đoàn viên, thanh niên hiểu thêm những gian khó của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Chị Lý Ngọc Trân, Phó Bí thư Quận đoàn Quận 5, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên giao lưu với chương trình. Các anh chiến sĩ rất hòa đồng và hoạt bát cũng như đã chia sẻ những khó khăn, hiểm trở với các bạn thanh niên. Từ đó, bản thân mình và các bạn thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa để giúp ích cho Tổ quốc".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu