Giao lưu điển hình Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là dịp để gặp mặt, tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017.

Tối  16/5, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi giao lưu các điển hình tiên tiến sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Giao lưu điển hình Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - ảnh 1 Một tiết mục tại chương trình.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe các điển hình tiên tiến chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục, đào tạo; thể dục, thể thao; lao động, sản xuất; nghiên cứu khoa học và các hoạt động công tác đoàn, công tác phụ nữ… Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị và các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời nhằm động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân nói chung, 127 điển hình tiên tiến được tôn vinh nói riêng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cống hiến tài năng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng nay diễn ra chương trình Gặp mặt, tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017.

Tại buổi Giao lưu, Đại úy Lê Văn Quân, Thuyền trưởng, Tàu Trường Sa 21, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2, Quân chủng Hải Quân, cho biết: “Tôi cũng rất vinh dự khi mình được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Quốc phòng tổ chức. Đây cũng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với tôi. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì mà thủ trưởng cấp trên đã tin yêu và lựa chọn. Tôi sẽ tích cực trong quá trình học tập, nâng cao trình độ bản thân và tu dưỡng, rèn luyện để có những đóng góp nhất định, góp công sức nhỏ bé vào trong việc xây dựng đơn vị, quân chủng vững mạnh, hiện đại”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu